Đại dịch HIV tiếp tục bùng phát ở vùng nông thôn Indiana

20/04/2015 14:16

Các quan chức y tế bang Indiana (Mỹ) cho biết, số ca lây nhiễm HIV ở miền Đông Nam Indiana do tiêm chích ma túy đã tăng lên 24 ca trong tuần qua.

 

Ảnh minh họa

Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh ở vùng nông thôn Scott County, gần bang Kentucky đã lên đến con số 130, trong đó 10 trường hợp xét nghiệm sơ bộ cho kết quả dương tính. 

Vùng Scott County nằm cách thành phố Louisville, Kentucky khoảng gần 50km về phía Bắc đã từng là nơi bùng phát dịch HIV lớn nhất trong lịch sử bang Kentucky. 

Trước đó, ngày 4/4 một chương trình trao đổi kim tiêm đã được phát động nhằm hướng tới những cư dân vùng Scott County. Đến nay, chương trình này đã phân phối 5.322 bơm kim tiêm sạch cho 86 người và thu thập 1.400 bơm kim tiêm đã qua sử dụng. 

Mặc dù bang Indiana cấm việc sử dụng chung kim tiêm, Thống đốc Mike Pence đã yêu cầu tiến hành một chương trình ngắn hạn để giải quyế dịch HIV bằng cách cung cấp kim tiêm vô trùng cho người sử dụng ma túy.

Chương trình trao đổi tạm thời được triển khai nhằm mục đích ngăn ngừa sự lây nhiễm thông qua việc dùng chung kim tiêm với người đã nhiễm bệnh. Chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 25/4 nhưng có thể được kéo dài nếu cần thiết. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hiện có hơn 1,2 triệu người ở Mỹ đang sống chung với HIV.
Top