Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS trong cơ sở y tế

18/05/2017 15:45

TS. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế đề nghị, các cơ sở y tế cần chủ động trong việc triển khai mở rộng các giải pháp nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV để thực hiện chủ trương của Bộ Y tế là hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân...

Tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Ali Safanajad, Cố vấn về thông tin chiến lươc của Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam cho rằng, kỳ thị và phân biệt đối xử hiện vẫn là một trong những rào cản lớn nhất cho việc tiếp cận tới các dịch vụ về dự phòng và điều trị HIV/AIDS trên thế giới cũng như Việt Nam.

Ở Việt Nam, mặc dù Chính phủ, các tổ chức xã hội, các đối tác phát triển và cộng đồng những người dễ bị tổn thương đã nỗ lực rất nhiều trong những năm qua nhưng kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn còn phổ biến và vẫn đang cản trở tiến độ đạt được các mục tiêu của chương trình phòng, chống HIV/AIDS. 

Chính vì vậy, ông Ali Safanajad đã giới thiệu sáng kiến toàn cầu về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử ở cơ sở y tế, mong muốn Việt Nam hưởng ứng và hành động để chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV giúp đạt được mục tiêu 90-90-90 và hướng tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030.

Thử nghiệm chương trình giảm kỳ thị và phân biệt đối xử tại một số cơ sở y tế ở TPHCM, các hoạt động khảo sát ban đầu và một số can thiệp đã được triển khai.  Bộ công cụ khảo sát về kỳ thị và phân biệt đối xử đã được thực hiện, tuy nhiên các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử ở cơ sở y tế vẫn gặp một số khó khăn, do đó cần các hoạt động mở rộng việc triển khai sáng kiến giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở cơ sở y tế. 

TS. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) khẳng định, kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn là rào cản người nhiễm HIV tiếp cận với dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV. Đồng thời, là rào cản cho việc hoàn thành các cam kết của Việt Nam với quốc tế chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

TS. Hoàng Đình Cảnh đánh giá cao việc đưa vào thực hiện sáng kiến chống kỳ thị và phân biệt đối xử trong cơ sở y tế tại TPHCM. Sau khi có kết quả triển khai sáng kiến tại một số địa phương, ngành y tế sẽ ban hành kế hoạch hành động chống kỳ thị và phân biệt đối xử trên cả nước.
Top