Chiến lược phòng, chống HIV/AIDS mới dựa trên quan điểm của giới trẻ

10/01/2012 16:34

Hiện tại Chương trình chung của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đang triển khai một dự án trên mạng Internet mang tên "CrowdOutAIDS" (Dự án phòng, chống HIV cho thanh niên), qua đó UNAIDS sẽ khảo sát ý kiến của giới trẻ về việc làm thế nào để chống lại đại dịch AIDS.

Dự án này sẽ được triển khai qua bốn giai đoạn và dự kiến thông qua dự án sẽ xây dựng một chiến lược mới để chống lại HIV/AIDS trong thế hệ trẻ.

Trong hai giai đoạn đầu tiên của dự án đã diễn ra nhiều diễn đàn trực tuyến trên các mạng xã hội tại mỗi khu vực trên thế giới. Tại đây những người trẻ thảo luận về chiến lược then chốt phòng, chống HIV trong thế giới của họ. Cuộc thảo luận đã thu hút khoảng 200 nghìn bạn trẻ từ hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Ảnh minh họa

Một hội nghị bàn tròn đã được tổ chức năm 2011 tại Kazakhstan về HIV/AIDS. Các đại biểu đã thảo luận để tìm ra cách giải quyết sự kỳ thị và phân biệt đối xử chống lại bệnh nhân nhiễm HIV.

UNAIDS đã thành lập một Ủy ban riêng để thu thập ý kiến của giới trẻ và chuẩn bị một dự thảo chiến lược cuối cùng.

Top