Chiến dịch 100% bao cao su: Thay đổi hành vi trong cộng đồng

07/12/2011 08:24

Vừa qua tại vườn hoa Lý Tự Trọng (Hà Nội), Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội và Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã phát động Chiến dịch 100% bao cao su nhằm giảm thiểu lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.

 

Lễ phát động Chiến dịch 100% bao cao su

Phát biểu tại lễ phát động, ông Jonathan Ross - Giám đốc Chương trình Y tế của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam cho hay: “Việc triển khai Chiến dịch 100% bao cao su đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế sự lây truyền HIV/AIDS trong các nhóm có nguy cơ cao như những người tiêm chích ma túy hay phụ nữ mại dâm, nhóm quan hệ đồng giới. Chiến dịch này sẽ giúp các nhóm đối tượng trên nhận thức tốt hơn về nguy cơ lây nhiễm HIV và nâng cao khả năng tiếp cận bao cao su.”

Việt Nam hiện đang có hơn 300 nghìn người bị nhiễm vi rút HIV và nếu thành công Chiến dịch 100% bao cao su có thể giúp Việt Nam giảm được đáng kể tỉ lệ lây nhiễm loại vi rút này.

Tại thời điểm này nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của bao cao su đã được nâng cao đáng kể, tuy nhiên thói quen sử dụng bao cao su thường xuyên cho mỗi lần quan hệ còn thấp, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV còn cao. Tới đây, Ban Quản lý Dự án Tiếp thị xã hội dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và các dịch vụ hỗ trợ do Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) tài trợ sẽ phối hợp cùng các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Điện Biên, Nghệ An, An Giang, Cần Thơ vv.. để triển khai Chiến dịch này nhằm thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Top