Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống HIV/AIDS

08/09/2014 17:41

Các CBO đã chủ động, tự phát triển nhóm, nâng cao năng lực tiếp cận tiếp cận và năng lực kết nối cộng đồng; tổ chức nhiều hoạt động tích cực để đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ, giúp đỡ những người nhiễm HIV, MSM, nghiện ma túy... có cơ hội hiểu rõ hơn về việc phòng tránh lây nhiễm HIV và tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh Thùy Chi

Từ ngày 8 - 9/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Dự án thành phần VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giữa các tổ chức cộng đồng khu vực miền Bắc”.

Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động dự án giữa các tổ chức cộng đồng, tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) và các đơn vị thực hiện dự án; đưa ra các đề xuất và giải pháp giúp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai hoạt động dự án giai đoạn tới như phát huy tính tự chủ, độc lập của các CBOs trong việc tìm kiếm các nguồn hỗ trợ hoặc phát huy nội lực; cần có môi trường thuận lợi để các CBOs có tư cách pháp nhân; tăng cường sự gắn kết giữa các CBOs với các đơn vị, ban, ngành tại địa phương, các cơ quan nhà nước, cơ sở cung cấp dịch vụ…

Tại hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của Dự án thành phần VUSTA, ông Gia Minh, Trưởng nhóm CBO Nghệ An cho biết, để tổ chức CBO đạt hiệu quả cao, cần giữ đội ngũ tiếp cận của CBO ổn định. Các thành viên trong nhóm cần hỗ trợ lẫn nhau, tự nâng cao năng lực, lập kế hoạch riêng cho từng cá nhân và báo cáo trưởng nhóm theo định kỳ.

Hiện nay, số khách hàng của nhóm CBO Nghệ An tăng theo thời gian. Khách hàng có tác động rất lớn từ sự hỗ trợ của nhóm. Vì vậy, thành viên của tổ chức CBO phải chủ động vận động khách hàng mới tham gia, tổ chức những buổi sinh hoạt định kỳ, tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt lồng ghép truyền thông nhóm…

Bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) cho biết, một trong những định hướng ưu tiên của Dự án thành phần VUSTA là phát triển các CBO. Hiện nay, các CBO đã phát triển rất nhanh, “vượt quá mong đợi. Mặc dù năng lực chưa đồng đều, tuy nhiên họ luôn nỗ lực và đã đạt được các chỉ tiêu đề ra của dự án.

Đại diện nhóm CBO thành công, ông Gia Minh - Trưởng nhóm CBO Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Ảnh Thùy Chi

Theo bà Khuất Thị Hải Oanh, từ những kinh nghiệm chia sẻ của các CBOs, các tổ chức xã hội sẽ giúp điều chỉnh, định hướng kế hoạch, nâng cao khả năng như kết nối mạng lưới trong CBO và kết nối với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể để có thể tăng cường sức mạnh CBOs và giúp hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tham dự hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, chia sẻ các nội dung về vấn đề nâng cao năng lực và phát triển hệ thống cộng đồng; tìm hiểu nhu cầu và xác định chiến lược hỗ trợ, hợp tác ở các tỉnh không tiếp tục triển khai dự án; chia sẻ kinh nghiệm về môi trường pháp lý, việc thực thi các chính sách, các vấn đề liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử về HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, chia sẻ về kinh nghiệm huy động nguồn lực để phát triển hệ thống cộng đồng bền vững; kinh nghiệm về vấn đề tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh liên quan đến HIV, tập trung vào vấn đề bảo hiểm y tế và các vấn đề khác liên quan đến theo dõi, đánh giá hệ thống báo cáo, thủ tục, biểu mẫu, quy trình…
Top