Chăm sóc toàn diện người lạm dụng chất gây nghiện

15/08/2014 11:23

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc phối hợp giữa điều trị nghiện và điều trị rối loạn mang tính tâm thần, rối loạn mang tính hành vi là hết sức cần thiết trong bối cảnh ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng, nhất là ở các thành phố lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh Thùy Chi

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Đại học Y Hà Nội phối hợp với Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và Chương trình Lạm dụng chất gây nghiện lồng ghép thuốc Đại học Tổng hợp California do thành phố Los Angeles (UCLA ISAP) tổ chức Hội thảo về Rối loạn sử dụng chất gây nghiện và HIV.

Với chủ đề "Hướng tới chăm sóc toàn diện cho người sử dụng chất và lồng ghép điều trị rối loạn sử dụng chất, HIV và các dịch vụ khác", Hội thảo nhằm thúc đẩy các tầm nhìn toàn diện về lồng ghép các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất và các dịch vụ y tế khác trong hệ thống chăm sóc HIV hiện nay để đáp ứng nhu cầu của người nhiễm HIV bị rối loạn do nghiện và sử dụng chất.

Những mô hình mới và thực hành có hiệu quả để thúc đẩy việc mở rộng và lồng ghép dịch vụ điều trị nghiện chất ở cấp độ cơ sở điều trị; giới thiệu những cách tiếp cận dự phòng, điều trị ATS và rượu dựa trên bằng chứng và chiến lược xây dựng năng lực đáp ứng nhu cầu ứng phó với các chất này trong tương lai đã được giới thiệu tại Hội thảo. Đồng thời, mở rộng kết nối cộng đồng các cá nhân và tổ chức quan tâm đến điều trị nghiện tại Việt Nam.

TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, điều trị nghiện chất là một trong những vấn đề mà Chính phủ Việt Nam rất quan tâm, được sự chỉ đạo rất sát sao của lãnh đạo chính phủ nên việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đã được triển khai “bài bản” và hiện nay đã được mở rộng trên toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu, thời gian tới, cần khẩn trương đưa ra những giải pháp khoa học mang tính khả thi cao để có thể ứng phó với nghiện các chất dạng ma túy tổng hợp, cũng như một số rối loạn khác. Đây là những thách thức lớn đối với chúng ta trong tình hình hiện nay.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận về các vấn đề lồng ghép dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất vào hệ thống chăm sóc HIV; lồng ghép dịch vụ can thiệp rối loạn sử dụng chất vào hệ thống điều trị tại cộng đồng; bằng chứng về mối quan hệ sử dụng ATS, sử dụng rượu và ảnh hưởng của việc sử dụng các chất này đối với việc lây nhiễm HIV; điều lệ thuộc ATS và rượu dựa trên bằng chứng; xây dựng năng lực nhân viên y tế, công tác xã hội và các nhóm tự lực nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới công tác điều trị nghiện chất…

Hội thảo lần 2 về Rối loạn sử dụng chất gây nghiện và HIV diễn ra trong 3 ngày từ ngày 15 – 17/8.

Top