Câu hỏi: Tại sao lúc thì gọi là nhiễm HIV, lúc thì gọi là AIDS, lúc thì gọi là SIDA?

26/10/2011 14:21

Trả lời:
Thực chất SIDA hay AIDS đều có nghĩa là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

Trước đây, ta hay gọi là SIDA theo chữ viết tắt của cụm từ tiếng Pháp: Syndromed’ Ụmmuno Deficience Acquise. Hiện nay ở Việt Nam, các nhà khoa học đều thống nhất gọi là AIDS cho phù hợp với thuật ngữ quốc tế, đây là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Accquired Immuno Deficiency Syndrome.

Chính vì vậy Ủy ban Quốc gia phòng, chống SIDA Việt Nam trước đây nay đã được đổi thành Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Top