Cảnh báo nhiễm mới HIV tăng mạnh ở Indonesia

28/02/2013 14:59

Theo Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS Indonesia (NAC), số ca nhiễm HIV ở nước này đã tăng mạnh từ gần 7.200 người năm 2006 lên tới hơn 76.800 người năm 2011.

Số liệu công bố mới nhất của Bộ Y tế Indonesia cho biết, đến tháng 6/2012 ở nước này có gần 118.900 trường hợp nhiễm HIV/AIDS với tỷ lệ nam giới cao gấp 2,41 lần so với nữ giới, trong đó có trên 86.700 người nhiễm HIV và trên 32.100 người chuyển sang giai đoạn AIDS và trong số này có khoảng gần 8.200 bà mẹ mang thai nhiễm HIV với tỷ lệ cao nhất ở Bali.

Phó Tổng thống Indonesia Boediono mới đây đã đặc biệt nhấn mạnh đến thách thức và mối đe dọa của căn bệnh thế kỷ này, đồng thời cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều so với con số đã được thống kê.

Kể từ ca nhiễm HIV/AIDS đầu tiên được ghi nhận năm 1987, đến năm 2009, Indonesia đã có tới hơn 186.200 người nhiễm và 6,4 triệu người khác có nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDS, nhất là số người hành nghề mại dâm, đồng tính luyến ái và tiêm chích ma túy.

Ở Indonesia, phụ nữ và trẻ em là đối tượng được đặc biệt quan tâm trong chiến dịch quốc gia phòng chống HIV/AIDS của Chính phủ trong năm 2013 bởi họ dễ bị tổn thương hơn so với nam giới.

Bà Linda Gumelar, Bộ trưởng Trao quyền cho phụ nữ và Bảo vệ trẻ em Indonesia cho biết, hiện Indonesia còn phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài cho việc thực hiện các chương trình phòng chống HIV/AIDS. Một số đối tác phát triển quốc tế đã hỗ trợ tài chính và kỹ thuật giúp Indonesia giải quyết vấn đề HIV/AIDS và đứng đầu trong số các nước hỗ trợ tài chính cho các chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Indonesia là Anh, Australia, Mỹ và Hà Lan.

Chia sẻ về vấn đề nói trên, ông Agung Laksono, Bộ trưởng Điều phối phúc lợi nhân dân Indonesia đã nhấn mạnh, không nên quá dựa vào viện trợ nước ngoài. Hiện các viện trợ này chiếm khoảng 70% ngân sách chính phủ dành cho các chương trình điều trị và phòng chống HIV/AIDS. Ông Agung Laksono kêu gọi tăng cường hơn nữa sự quan tâm và phối hợp liên ngành giữa chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội và toàn bộ cộng đồng trong công tác phòng chống HIV/AIDS.
Top