Các nhóm tự lực: Chỗ dựa tin cậy cho người nhiễm HIV

23/09/2015 15:48

Với những người nhiễm HIV, chiến thắng nỗi đau bệnh tật đã khó, tìm đường hòa nhập với cộng đồng còn khó hơn nếu không nhận được sự hỗ trợ của xã hội. Mô hình các nhóm Tự lực đang khẳng định là chỗ dựa tin cậy cho họ trong bước đường này.

Một số thành viên đại diện nhóm tự lực đang tham gia Dự án Mars VN

Giúp người nghiện hiểu rõ bệnh của bản thân

TS. Hoàng Văn Kể, Giám đốc Dự án hỗ trợ phục hồi Mars VN - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Hải Phòng cho biết, Dự án Mars VN thực hiện trong 6 tháng từ tháng 3 đến hết tháng 9/2015 tại 2 cơ sở điều trị Methadone xã hội hóa Kiến An và Thủy Nguyên.

Thành viên tham gia chuỗi hoạt động của dự án MARS-VN là những người trong các nhóm tự lực đang cai nghiện bằng Methadone tại 2 cơ sở điều trị Methadone ở xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên) và phường Lãm Hà (quận Kiến An).

TS. Hoàng Văn Kể cho hay, dự án giúp bản thân người nghiện hiểu rõ căn bệnh của mình, từ đó có ý chí vươn lên cao độ kết hợp với sự hỗ trợ từ phía dự án, điều trị toàn diện, tự nguyện giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Dự án có các hoạt động tập huấn kiến thức hỗ trợ phục hồi trong điều trị nghiện ma túy, tư vấn tìm kiếm việc làm phù hợp năng lực bản thân.

Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, thành viên các nhóm tự lực được trang bị “kỹ năng mềm” cần thiết, đó là kiến thức về bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, xã hội, kiến thức lập thân lập nghiệp, tiếp cận chính sách, thủ tục vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế gia đình… giúp người nhiễm HIV tâm lý, tự tin để hòa nhập cộng đồng, tìm được việc làm phù hợp.

Trong quá trình tham gia dự án, được sự tư vấn, hỗ trợ, động viên của cán bộ điều phối và các thành viên trong nhóm, anh Nguyễn Văn Ngọc, thành viên nhóm Tự lực quận Kiến An mạnh dạn đầu tư mở rộng xưởng cơ khí, kinh doanh cửa sắt giả gỗ, bước đầu có thu nhập ổn định. Anh Phạm Văn Điệp, nhóm Tự lực huyện Thủy Nguyên dự định mở rộng trang trại gia đình sau khi được tiếp cận chính sách hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách địa phương…

Bên cạnh đó, ban điều phối dự án đã tổ chức nhiều buổi văn nghệ truyền thông, trao tài liệu dự án tặng lãnh đạo địa phương nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

Nhân rộng mô hình nhóm tự lực

Từ kết quả bước đầu trong triển khai dự án Mars VN ở huyện Thủy Nguyên và quận Kiến An cho thấy, nhiều người nghiện ma túy nhiễm HIV đã hoà nhập cộng đồng, vì vậy trong thời gian tới việc nhân rộng mô hình nhóm tự lực là rất cần thiết. Bởi các thành viên trong nhóm đều là những người đồng cảnh, dễ cảm thông chia sẻ, cùng với sự trợ giúp của cộng đồng, họ sẽ vượt qua mặc cảm bệnh tật, lấy lại niềm tin trong cuộc sống, tìm được việc làm phù hợp với sức khỏe.

Anh Nguyễn Văn Hải, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) tâm sự: “Trước đây tôi bị nghiện ma túy và lây nhiễm HIV khi dùng chung kim tiêm với bạn nghiện. Hiện, tôi đang dùng Methadone, sức khỏe ổn định và là đồng đẳng viên chuyên đi phát kim tiêm. Chúng tôi mong muốn có những dự án hỗ trợ hoặc hình thành các nhóm kinh doanh, buôn bán nhỏ dành cho người nhiễm HIV. Khi có việc làm, chúng tôi có điều kiện chăm lo cuộc sống gia đình và tích cực tuyên truyền phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng…”.

Ông Walter Ginter, đại diện chương trình Mars Hoa Kỳ tại Hải Phòng chia sẻ, bản thân ông mắc nghiện heroin khi còn trong quân ngũ từ năm 1972.  Sau đó ông được cai nghiện bằng Methadone nhưng tái nghiện sau 90 ngày cai nghiện. Trong 20 năm, ông rơi vào vòng luẩn quẩn, cai rồi tái nghiện, khiến ông mất niềm tin vào bản thân. Giữa lúc rơi vào cảnh tuyệt vọng thì ông Walter tham gia chương trình Mars Hoa Kỳ, được hỗ trợ tâm lý, tạo việc làm và trở thành tuyên truyền viên của chương trình.

Từ đó đến nay, ông Walter đã đoạn tuyệt với ma túy, trở thành cán bộ chương trình Mars, giúp những người cùng cảnh thoát khỏi bệnh lý nghiện ma túy và cai nghiện bằng Methadone.

Trong quá trình cai nghiện suốt 20 năm và gần 20 năm làm cán bộ chương trình Mars, ông Walter thấy rằng, với người nghiện ma túy nhiễm HIV, vấn đề mấu chốt là tập hợp họ cùng sinh hoạt trong các nhóm tự lực. Theo đó, hỗ trợ tâm lý, giúp họ thoát khỏi nỗi tuyệt vọng và mất niềm tin vào bản thân.

Với vị trí là cán bộ chủ chốt của chương trình Mars, ông Walter đang nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhân rộng mô hình Mars VN trên địa bàn thành phố, giúp người nhiễm HIV từng bước hòa nhập cộng đồng, tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Trên cơ sở kết quả bước đầu của dự án, giai đoạn tiếp theo, dự án tiếp tục khai thác nguồn lực hỗ trợ thành viên nhóm tự lực vay vốn phát triển kinh tế gia đình… Đây là cơ hội giúp người nhiễm HIV tiếp cận việc làm để tự nuôi sống bản thân và có cuộc sống ổn định, đồng thời làm được nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội.
Top