Bổ nhiệm Giám đốc mới của UNAIDS tại Việt Nam

17/05/2017 14:36

Bà Marie-Odile Emond mới được bổ nhiệm làm Giám đốc của Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam, thay Ts. Kristan Schoultz.

Bà Marie-Odile Emond (giữa), Giám đốc mới UNAIDS tại Việt Nam trong buổi gặp mặt, làm việc với lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: Hải Huệ

Bà Marie-Odile Emond sinh năm 1966, mang quốc tịch Bỉ. Bà có bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Free Brussels và bằng Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế từ Đại học Kent, Anh Quốc. Emond thông thạo tiếng Pháp, Anh và có thể nói tiếng Hà Lan, Tây Ban Nha.

Trước khi tham gia UNAIDS, bà làm việc tại Cộng hòa Burundi với vai trò là Cán bộ chương trình liên ngành và Trưởng phòng Điều phối, Truyền thông và Thông tin tại Văn phòng Thường trú của Liên Hợp Quốc.

Bà tham gia UNAIDS vào năm 2000 với các vị trí khác nhau, chủ yếu làm Trợ lý Điều hành và sau đó là Cố vấn cao cấp cho Giám đốc Điều hành của UNAIDS. Trước khi đến Việt Nam, bà Marie-Odile Emond là Giám đốc quốc gia của UNAIDS tại Campuchia từ tháng 9 năm 2012.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã có buổi tiếp và làm việc với bà Marie-Odile Emond - Giám đốc mới của UNAIDS nhân dịp bà mới nhận chức tại Việt Nam.

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Long chúc mừng bà Marie-Odile Emond trên cương vị mới. Đồng thời, đánh giá cao quá trình hợp tác giữa Cục Phòng, chống HIV/AIDS với UNAIDS thời gian qua.

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Long mong rằng, trên cương vị của mình, bà Marie-Odile Emond và các cộng sự của UNAIDS sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ. Ảnh: Hải Huệ

Đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã có những chia sẻ về các đáp ứng của Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh kinh phí bị cắt giảm. Hai bên đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về những chương trình hợp tác dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới.

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Long mong rằng, trong thời gian tới trên cương vị của mình, bà Marie-Odile Emond và các cộng sự của UNAIDS sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Cục Phòng, chống HIV/AIDS trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

Top