Bình Dương: Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS

29/10/2019 17:51

Để bảo vệ chăm sóc trẻ em trước nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, Bình Dương đã thành lập 40 CLB “Trẻ em phòng tránh HIV/AIDS” với 1.200 trẻ. Các thành viên chủ yếu là con của người lao động nhập cư, trẻ em có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

  Tổ chức phát quà cho trẻ HIV tại  TX. Bến Cát. Ảnh: TTPC HIV/AIDS Bình Dương

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có 308.640 trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi. Trong đó có một số trẻ em sống lang thang, thiếu sự bảo vệ, chăm sóc của người thân dẫn đến nhiều hệ lụy như: Nạn nhân của nạn buôn người, các em có thể bị đánh đập trấn lột bất cứ lúc nào, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào tệ nạn xã hội…

Các CLB “Trẻ em phòng tránh HIV/AIDS” được thành lập từ đầu năm 2013, hiện nay trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã có 10 CLB tại các khu phố. Hoạt động của các CLB này đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.

10 CLB này được thành lập ở 4 phường gồm: Hiệp An, Phú Lợi, Chánh Nghĩa, Phú Thọ có nhiều trẻ em thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm. Hơn 300 em có độ tuổi từ 8 đến dưới 16 tuổi đang tham gia sinh hoạt ở các CLB là trẻ mồ côi, trẻ thuộc diện hộ nghèo, trẻ lang thang, đi bán vé số dạo. CLB thường xuyên tổ chức sinh hoạt, vui chơi, hướng dẫn cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS nên thu hút rất nhiều em tham gia.

Để công tác phòng chống HIV/AIDS đạt hiệu quả cao, TX. Dĩ An phát huy hiệu quả mô hình CLB Vì tương lai. Hoạt động của CLB hướng đến những thanh niên sống buông thả hoặc những thanh niên đã có gia đình, có con em nằm trong nhóm nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS.

Các thành viên trong CLB hầu hết là những bạn trẻ sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết. Nhiệm vụcủa họ là cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, tuyên truyền về cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho trẻ em. Công việc của họ phải thường xuyên rong ruổi trên các khu phố, bám sát địa bàn, dõi theo các đối tượng nghi, nghiện ma túy để cảm hóa, giáo dục. Hàng năm, các tổ chức đoàn thể thị xã lên kế hoạch phối hợp với công an, quân sự rà soát đối tượng nghi, nghiện, thanh niên chậm tiến… để hướng họ vào tổ chức nhất định.

Không chỉ vậy, để cảm hóa giáo dục thanh niên lầm lỡ hòa nhập cộng đồng thì đôi khi người tình nguyện viên còn phải xông pha vào điểm nóng về ma túy mà không nghĩ rằng hiểm nguy đang rình rập. Đây là công việc khá khó nên mỗi thành viên trong CLB không chỉ làm công tác vận động mà bản thân họ còn biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng để cảm hóa, giáo dục những thanh niên ấy trở thành người có ích.

Theo kinh nghiệm của một số thành viên, những thanh niên lầm lỡ luôn sống trong mặc cảm, thu mình trong thế giới riêng nhỏ bé. Sự ra đời của CLB không nằm ngoài mục đích hòa nhịp trái tim, kết nối yêu thương, góp phần vào việc đẩy lùi tệ xã hội.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương nhấn mạnh, xác định phòng chống nguy cơ lây nhiễm HIV/ AIDS không chỉ là nhiệm vụ của một ngành mà đòi hỏi cần có sự tham gia, phối hợp và góp sức của toàn xã hội. Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương sẽ tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể rà soát trẻ em có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, đáp ứng các yêu cầu ưu tiên trong việc phòng ngừa, chăm sóc, điều trị và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em có nguy cơ bị ảnh hưởng”.
Top