Bắc Giang: Nhiễm HIV giảm 40 trường hợp mỗi năm

04/12/2020 19:18

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, tính đến tháng 11/2020, tỉnh Bắc Giang có 2.047 người nhiễm HIV/AIDS còn sống, trong đó 68% bệnh nhân đang được quản lý, điều trị. Tình hình nhiễm HIV có chiều hướng giảm. Trong 3 năm gần đây, mỗi năm giảm từ 30 trường hợp đến 40 trường hợp.

 

 Điều trị Methadone cho người nghiện tại Bắc Giang. Ảnh: Thùy Chi

Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS, địa phương đã giảm được sự phân biệt đối xử, kỳ thị đối với những người nhiễm HIV, giúp cho việc điều trị được cải thiện, khống chế được tình trạng suy giảm miễn dịch ở người mắc, hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhiều người bệnh không còn lo lộ danh tính, tự tin hòa nhập, tiếp tục lao động, sản xuất, trở thành tình nguyện viên tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 70% số người nhiễm HIV trong cộng đồng biết được tình trạng bệnh của mình. Đồng thời, có 12 cơ sở điều trị nghiện chất thay thế bằng Methadone đang điều trị cho 1.226 người nghiện ma túy là một trong các yếu tố góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm.

Hiện Bắc Giang có 5 cơ sở y tế triển khai khám, điều trị HIV/AIDS gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Lục Ngạn. Người có nhu cầu được tư vấn, xét nghiệm HIV có thể thực hiện nhanh bằng phương pháp lấy máu hoặc dịch miệng, sau 20 phút có kết quả.

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh, mặc dù số ca nhiễm HIV có xu hướng giảm nhưng chưa ổn định và từ chủ yếu lây truyền qua đường tiêm chích ma túy, sang quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt đã xuất hiện trong nhóm quan hệ đồng giới. Điều lo ngại là xuất hiện nhóm người cùng nhau sử dụng ma túy rồi quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ. 

Trong khi đó, khó tiếp cận đối tượng có nguy cơ lây nhiễm bởi người đồng giới ít trải lòng, ngần ngại giấu giới tính thật. Thêm vào đó, tỷ lệ dân số biến động, di chuyển đến các khu, cụm công nghiệp làm việc, khó tránh khỏi các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội như: Mại dâm, tiêm chích ma túy...

Trước đây, người bệnh được tài trợ miễn phí thuốc, chi phí khám, xét nghiệm, điều trị bệnh thì hai năm trở lại đây phải tự chi trả. Mặc dù Việt Nam đã đưa điều trị HIV vào danh mục chi trả BHYT nhưng nhiều người không mua BHYT do đó khó duy trì sức khỏe ổn định trong những năm tiếp theo. Còn tình trạng trẻ em bị nhiễm bệnh từ bố mẹ, sau khi bố mẹ qua đời phải vào sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội.

Ông Lâm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hiện tỉnh Bắc Giang đang tập trung triển khai nhiều giải pháp tổng thể nhằm thực hiện chiến lược chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030.

Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm mới, đơn vị tham mưu cho ngành y tế tỉnh đẩy mạnh các biện pháp can thiệp giảm tác hại như: Cung cấp bơm kim tiêm, bao cao su cho nhóm nguy cơ cao, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), tăng cường truyền thông về nguy hại của căn bệnh.

Bên cạnh đó, tuyên truyền giúp người bệnh thấy được lợi ích khi tham gia BHYT để được duy trì điều trị kháng virus và bệnh nhiễm trùng cơ hội trong bối cảnh cắt giảm nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế dành cho người nhiễm HIV trên toàn cầu…
Top