Bắc Giang: Luôn sẵn sàng ‘Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS’

01/12/2019 17:26

Dưới sự hỗ trợ của Chương trình phối hợp phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS), Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế vừa tổ chức đoàn công tác, đưa các phóng viên đi thực địa tại Bắc Giang về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thùy Chi

Chuyến đi nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các cơ hội và thách thức của Việt Nam trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, hướng tới Kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Đồng thời huy động sự ủng hộ của người dân cho các biện pháp triển khai can thiệp phòng, chống HIV/AIDS, nhân Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS.

Tại Bắc Giang, tính đến ngày 30/10, lũy tích số người phát hiện nhiễm HIV là 3.327 người, số tử vong do AIDS là 1.310 ca, số người nhiễm còn sống là 1.968 ca. Dịch đã xuất hiện ở 10/10 huyện, thành phố với 215/230 xã, phường phát hiện có người nhiễm chiếm (93,47%). Trong 10 tháng đầu năm 2019, địa phương phát hiện được 62 ca nhiễm mới.

Trong những năm qua, công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS đã được địa phương triển khai đồng bộ, chủ động hướng đến các địa bàn cơ sở, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp; lồng ghép giữa tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS.

Qua đó, địa phương huy động được sự tham gia của các ngành, các cấp, sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được gắn kết chặt chẽ với hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”, các huyện/thành phố đã gắn hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong 10 tháng đầu năm, mạng lưới cộng tác viên và đồng đẳng viên đã tổ chức được 5.085 buổi tuyên truyền về HIV/AIDS với 175.718 lượt người tham gia; tổ chức được 40 cuộc nói chuyện chuyên đề về HIV cho hơn 4.000 học sinh, giáo viên và về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho hơn 4.000 hội viên hội phụ nữ tại cơ sở; tổ chức 20 lớp tập huấn về hướng dẫn triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã, phường cho 1.840 thành viên nhóm nòng cốt.

Dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được triển khai rộng khắp tại 10 huyện, thành phố. 10 tháng đầu năm đã tư vấn xét nghiệm HIV cho 9.865 phụ nữ mang thai và đã phát hiện được 6 trường hợp dương tính với HIV.

Đối với hoạt động can thiệp giảm tác hại, địa phương đã triển khai đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn các huyện, thành phố. Chương trình phân phát bơm kim tiêm, bao cao su, chất bôi trơn, giới thiệu tư vấn xét nghiệm HIV được triển khai thông qua mạng lưới cộng tác viên tuyến xã và các đồng đẳng viên. Toàn tỉnh hiện có 12 cơ sở điều trị Methadone và 4 cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại 10 huyện, thành phố với số bệnh nhân đang điều trị là 1.165 bệnh nhân.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Bắc Giang cũng gặp phải một số khó khăn, thách thức, cụ thể: Việc cung ứng thuốc ARV nguồn quỹ BHYT tại các cơ sở điều trị mới thành lập còn nhiều khó khăn; tình trạng phân biệt, kỳ thị đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn cao, làm ảnh hưởng đáng kể tiếp cận với dịch vụ điều trị của người nhiễm HIV, rào cản cho việc xét nghiệm phát hiện HIV sớm và chuyển gửi đến dịch vụ chăm sóc điều trị; chưa có biện pháp quản lý sức khỏe phụ nữ mại dâm trong giai đoạn mới, trong lúc tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp, khó quản lý sẽ tác đông đến nguy cơ lây truyền HIV…

Thời gian tới, để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cam kết, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia với các hành động thiết thực, mạnh mẽ hơn, xóa bỏ tâm lý kỳ thị đối với người nhiễm, đồng thời tạo điều kiện cho người không may bị nhiễm HIV vươn lên, tự tin trong cuộc sống.

Tăng cường đầu tư, phân bổ ngân sách bảo đảm tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, để nâng cao chất lượng các dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và các hoạt động truyền thông; phát triển thêm các cơ sở điều trị ARV và điều trị Methadone, nhất là ở các địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt quan tâm hơn nữa và có biện pháp tiếp cận phù hợp tới nhóm người có hành vi nguy cơ cao, người dễ bị tổn thương, người dân sống ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Tỉnh Bắc Giang sẽ luôn “Giữ vững cam kết chống AIDS” và luôn sẵn sàng"Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS” góp phần thực hiện thành công mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 và kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030 vì sự phát triển ổn định, phồn vinh, hạnh phúc của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và xã hội.

Thùy Chi

Top