Anh sẽ cấp thuốc ngăn ngừa lây HIV trên toàn quốc

16/03/2020 14:06

Từ tháng 4/2020, Anh sẽ cung cấp thuốc PrEP - dự phòng trước phơi nhiễm - cho những bệnh nhân nguy cơ cao lây nhiễm HIV trên toàn quốc.

Thuốc PrEP

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho hay: "Chúng tôi đang triển khai PrEP và sẽ cung cấp loại thuốc này trên toàn quốc. PrEP có những bằng chứng cho thấy nó gần như ngăn ngừa hoàn toàn nguy cơ nhiễm HIV. Điều này mang lại lợi ích cho hàng chục nghìn người cũng như cuộc sống của họ, và thúc đẩy chúng ta hướng tới tham vọng không lây truyền HIV trong thập kỷ này".

Trước đây, người nhiễm HIV đã từng bị coi là lĩnh án tử hình. Căn bệnh này đã từng hủy hoại rất nhiều cuộc sống trên khắp đất nước. Để tìm ra những giải pháp ngăn ngừa bệnh dịch, Ủy ban Y tế Quốc gia Anh đã thực hiện nghiên cứu kéo dài 3 năm với hơn 20.000 người và chi trả toàn bộ chi phí thuốc.

Bộ Y tế Anh sẽ cấp 16 triệu bảng Anh đến quỹ của các địa phương trên toàn quốc từ tháng 4/2020, đánh dấu lần đầu tiên dịch vụ này được đưa vào để chữa bệnh cho bệnh nhân nguy cơ cao nhiễm HIV tại Anh.

Nhà hoạt động Sir Elton John cho biết: "Dùng thuốc ngăn ngừa lây truyền HIV cho tất cả những người nguy cơ cao lây nhiễm HIV đã từng ở ngoài sức tưởng tượng của tôi”. Do đó, việc Chính phủ Anh quyết định phổ biến loại thuốc này rộng rãi hơn để giảm thiểu sự lây lan của căn bệnh này và bảo vệ được nhiều người hơn là một quyết định rất đúng đắn của chính phủ.

Ngoài ra, PrEP giúp ngăn chặn sự nhân lên của virus trong cơ thể. Ở Scotland loại thuốc này đã từng được cung cấp cho những người nguy cơ cao nhiễm HIV và đang được thử nghiệm ở Wales.

Theo tổ chức từ thiện Terrence Higgins Trust, ước tính 103.800 người nhiễm HIV ở Anh và khoảng 7% trong số họ không biết mình nhiễm HIV.

Bộ Y tế Anh cho biết, chẩn đoán mới về HIV ở nước Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ, do thành công của các biện pháp phòng ngừa như cung cấp bao cao su và sử dụng PrEP phổ biến.

Thùy Chi

Theo Metro/Sunday Times

Top