An Giang: Nhiều chương trình, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

07/12/2011 16:34

Từ năm 2000, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động tích cực nhằm từng bước đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Đến nay, có thể nói dịch HIV ở đây đang giảm đáng kể cả về số ca phát hiện, lẫn số ca chuyển sang AIDS và tử vong.

Hiện nay dịch HIV/AIDS ở An Giang chỉ còn tập trung chủ yếu ở những người hành nghề mại dâm, người tiêm chích ma túy và nhóm đồng giới nam. Cùng với công tác tuyên truyền, An Giang đã và đang thực hiện nhiều chương trình quan trọng phòng, chống HIV/AIDS và có nhiều định hướng tích cực trong thời gian tới.

Tại An Giang Chương trình 100% bao cao su, chương trình trao đổi bơm, kim tiêm được thực hiện từ năm 2004 và đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong 9 tháng vừa qua những người tiêm chích ma túy đã nhận số lượng bơm, kim tiêm trên 300.000 cây. Trung bình một người nghiện tiêm chích ma túy nhận hơn 1 bơm kim tiêm/ngày và người hành nghề mại dâm nhận được 2 bao cao su/người/ngày. Đối với nhóm đồng giới nam, hiện nay các ngành chức năng tỉnh cũng đã nắm được tình hình lây nhiễm. Điều đặc biệt của nhóm đối tượng này là họ không chỉ quan hệ tình dục với đồng giới nam mà còn quan hệ với cả nhóm lưỡng giới và tỉ lệ sử dụng bao cao su của nhóm này rất thấp, chỉ đạt 45%. Một số rất đông trong những người đồng giới nam này chưa biết được những can thiệp dự phòng cũng như chưa hiểu biết hết về các con đường lây truyền HIV. Các ngành chức năng đã có những biện pháp can thiệp đối với những nhóm đồng giới nam bằng nhiều biện pháp như xây dựng câu lạc bộ nam giới làm điểm gặp gỡ, sinh hoạt, giao lưu giữa những người đồng giới hoặc những người chuyển giới… Đồng thời xây dựng được 18 câu lạc bộ phòng, chống HIV để những người nhiễm cùng sinh hoạt, nhắc nhở, động viên nhau cùng sống tốt.

Triển khai chiến dịch 100% bao cao su ra cộng đồng

 Việc điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) cho bệnh nhân nhiễm HIV cũng được tỉnh quan tâm, chú trọng. Tính đến tháng 10 năm 2011 trên toàn tỉnh đã có 2.587 người lớn được điều trị bằng ARV và có 253 trẻ dưới 15 tuổi nhận được thuốc. Các ngành chức năng cũng đã có biện pháp can thiệp dự phòng cho bà mẹ mang thai. 85% các bà mẹ mang thai đã được tư vấn, xét nghiệm HIV. Hiện nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở An Giang đang ở mức dưới 5%. Bà mẹ mang thai bị nhiễm HIV sẽ được can thiệp dự phòng trọn gói, tức là được điều trị dự phòng bằng ARV, em bé sinh ra cũng được uống thuốc kháng virus và được cấp sữa từ 6 đến 18 tháng tuổi tùy theo thể trạng của từng trẻ. Trong những năm trước, khi xét nghiệm HIV cho bà mẹ mang thai thì đa số các ca nhiễm (trên 50%) được phát hiện lúc chuyển dạ. Còn hiện nay, 2/3 trường hợp đã được xét nghiệm trong giai đoạn mang thai để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Năm 2012, ngoài những hoạt động đang triển khai, tỉnh tiếp sẽ triển khai thêm chương trình can thiệp giảm tác hại đối với những người nghiện ma túy bằng chất thay thế nhằm giảm nguy cơ nhiễm HIV, phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội.

 

 
Top