ASEAN khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu “3 không”

21/11/2011 00:00

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 19 tổ chức tại Bali (Indonesia) từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2011 vừa qua, lãnh đạo mười quốc gia ASEAN đã thông qua Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu “3 không” trong phòng, chống HIV/AIDS: Không có người nhiễm HIV mới, không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và không có các ca tử vong do AIDS.

 

Lãnh đạo các nước ASIAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN 19

Lãnh đạo 10 nước ASEAN bao gồm: Brunei, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines và Thái Lan đã cam kết đến năm 2015 số người nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn và do tiêm chích ma túy giảm xuống còn 50% và mở rộng các phương pháp tiếp cận phổ cập với việc điều trị bằng thuốc kháng virut (ARV). Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tập trung nỗ lực vào việc chấm dứt các ca nhiễm HIV mới ở trẻ em trong 5 năm tiếp theo.

Cam kết cụ thể được đặt ra là: cung cấp các nguồn lực tài chính cần thiết để mở rộng quy mô dự phòng HIV cho các nhóm nguy cơ cao như những người tiêm chích ma túy, gái mại dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới và những người chuyển đổi giới tính.

Mười nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo ổn định tài chính, trách nhiệm quốc gia và vị thế lãnh đạo để tăng cường ứng phó với HIV/AIDS trong khu vực và cũng như tại chính quốc gia mình. Bằng việc ký kết Tuyên bố, các nước cam kết sẽ huy động một lượng đáng kể các nguồn lực quốc gia để ứng phó với AIDS trong tinh thần chia sẻ trách nhiệm để đạt được kết quả.

Top