Á hậu Trương Thị May kêu gọi chống kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS

23/03/2015 15:10

Á hậu 1 của hai cuộc thi sắc đẹp lớn là Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May, cuối tuần qua đã cùng đông đảo các bạn trẻ, khách mời tham gia sự kiện "Dải Băng Đỏ 2015" tại TP.HCM. Đây là một hoạt động nhằm kêu gọi cộng đồng có cái nhìn cởi mở, ủng hộ hơn dành cho những bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ.

Á hậu Trương Thị May trong sự kiện "Dải Băng Đỏ 2015"

Nằm trong chuỗi sự kiện, tại hội thảo "Hội đàm pháp lý về các vấn đề của người đồng tính sống với HIV", Á hậu Trương Thị May chia sẻ: "Tôi không bao giờ kỳ thị người nhiễm HIV, người đồng tính nhiễm HIV. Tôi cũng không bao giờ có hành động đối xử phân biệt với họ. Tôi nghĩ, nếu chúng ta có sự gần gũi, quan tâm, thì người nhiễm HIV không cần phải giấu căn bệnh, không bị chết oan uổng khi còn điều kiện để sống tiếp và hoàn thành những mục tiêu của đời mình”.

Á hậu Trương Thị May cho rằng, vấn đề kỳ thị là tác động bên ngoài đối với những người không may nhiễm căn bệnh thế kỷ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là nghị lực và ý chí của chính những người sống với HIV. Vì vậy, việc thay đổi hình ảnh của người sống với HIV trong mắt cộng đồng là mục tiêu rất quan trọng.

Trương Thị May cho biết, cô sẵn sàng gác công việc để tham gia các hoạt động trong chuỗi sự kiện này. Ngoài vai trò là người đại diện đồng hành cùng sự kiện, Á hậu còn là thành viên của Ban Giám khảo cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử người nhiễm HIV".

Ban Giám khảo cuộc thi gồm nhiếp ảnh gia nổi tiếng Phạm Hoài Nam (trưởng ban), họa sĩ Nguyễn Long (giảng viên Đại học Mỹ thuật) sẽ thực hiện kế hoạch đến các trường đại học tại TP.HCM để giao lưu và phát động cuộc thi với sinh viên.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền HIV/AIDS 2015 là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Thông qua nhiều chương trình, phát động và tuyên truyền sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cũng như ý thức tự bảo vệ bản thân và phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.

Dự kiến, ngày 22/5 sẽ diễn ra đêm Gala thảm đỏ tôn vinh và trao giải thưởng "Dải Băng Đỏ" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người hoạt động cộng đồng... Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ ra mắt phim ngắn cổ động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.
Top