11 nghìn người Australia có nguy cơ phơi nhiễm HIV và viêm gan

03/07/2015 08:52

Hôm qua 2/7, giới chức y tế bang New South Wales, Australia đã đưa ra cảnh báo gây sốc về việc có khoảng 11 nghìn người có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV và viêm gan do sự tắc trách, không thực hiện đúng quy trình tẩy trùng các dụng cụ y tế của 4 phòng khám răng ở thành phố Sydney và khu vực lân cận.

 Ảnh minh họa

Theo thông báo này, 12 nha sĩ của 4 phòng khám trên đã bị cơ quan pháp luật cáo buộc vi phạm các quy trình tẩy trùng các dụng cụ y tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện 6 trong số 12 nha sĩ trên đã bị ngành y tế Australia đình chỉ hoạt động hành nghề.

Đồng thời, cơ quan này cũng khuyến cáo khoảng hơn 11 nghìn người bệnh đã từng tới khám và điều trị tại 4 phòng khám trên nên đến các cơ sở y tế để tiến hành xét nghiệm HIV, các bệnh viêm gan A, B và C. Ông Shane Fryer thuộc Hiệp hội Nha khoa bang New South Wales cho hay, các nha sĩ đó có thể đối mặt với điều tra hình sự.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Australia và Hiệp hội Nha khoa bang New South Wales sẽ tổ chức cuộc họp báo vào hôm nay 3/7 để thông tin chính thức về vụ việc.
Top