100 suất quà cho trẻ ảnh hưởng bởi HIV ở Hà Nam, Ninh Bình

09/09/2014 08:00

Nhân dịp Tết Trung thu 2014, ngày 8/9/2014, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và đại diện các nhà tài trợ đến thăm, tặng quà cho các cháu nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Hà Nam, Ninh Bình.

 

Ths. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS đánh giá cao sự quan tâm, chia sẻ của địa phương với các trẻ nhiễm HIV. Ảnh Hải Huệ

Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam, số trẻ nhiễm HIV đang còn sống là 35 cháu và tại Ninh Bình số trẻ nhiễm HIV trên địa bàn là 70 cháu.

Để giúp các trẻ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có một Tết Trung thu ấm áp, tràn ngập yêu thương, đoàn công tác đã trao tặng cho các cháu hơn 100 suất quà trung thu, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, trong đó bao gồm cả tiền mặt và quà.

Đại diện đoàn công tác, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS đã biểu dương, đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực của các đơn vị nhằm tổ chức cho các cháu một Tết Trung thu thực sự có ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm trên địa bàn trong công tác chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong thời gian tới.

Đối với ngành y tế, Phó Cục trưởng yêu cầu các đơn vị luôn quan tâm và định kỳ khám, tư vấn, điều trị và theo dõi sức khỏe cho trẻ nhiễm HIV. Đặc biệt, tích cực tuyên truyền về việc chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại trường học và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS và đưa con em đến trường.

Đoàn công tác tặng quà cho các trẻ ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Ảnh Hải Huệ

Bên cạnh đó, các gia đình có trẻ nhiễm HIV cần chủ động hướng dẫn cho các cháu kiến thức và thực hành cơ bản về phòng, chống HIV/AIDS để đảm bảo các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV cũng như kỹ năng sống để các trẻ có thể vui chơi, hòa nhập với các bạn cùng trang lứa và sống có ích cho tương lai.
Top