“Vòng tay Thái Bình” và giải pháp toàn diện phòng chống mua bán người

28/08/2015 14:39

Hỗ trợ học chữ và học nghề cho những em gái có nguy cơ bị mua bán để phòng chống nạn mua bán người; hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán trở về; nâng cao năng lực và nhận thức phòng chống mua bán người trong chuỗi cung ứng lao động ở các nhà máy, xí nghiệp.

Đó là ba giải pháp thuộc Chương trình phòng chống mua bán người mà Tổ chức phi chính phủ Vòng tay Thái Bình đang triển khai tại một số tỉnh ở Việt Nam.

Lễ trao học bổng ADAPT cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Quản lý Chương trình cho hay, Vòng tay Thái Bình triển khai cả 3 giải pháp trên vì chỉ có những giải pháp toàn diện mang lại thành công trong việc đấu tranh với tệ nạn mua bán người.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nạn mua bán người đang diễn ra trên khắp thế giới, tập trung nhiều nhất ở châu Á, trong những vùng sâu vùng xa, vùng ven biên giới, tại những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy tổ chức Vòng tay Thái Bình mong muốn đóng góp sức lực của mình cho công việc phòng chống và giải quyết những hậu quả mà vấn nạn này mang đến.

Từ năm 2005, Vòng Tay Thái Bình triển khai dự án "Phòng chống mua bán người qua biên giới" (ADAPT) với nhiều họat động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và trong nhà trường về nguy cơ của nạn "nô lệ thời hiện đại" tại 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang.

Đến nay, Dự án đã triển khai tại các tỉnh có tỷ lệ nạn nhân bị mua bán cao tại Việt Nam như Tiền Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An.

Các hoạt động trong dự án nhằm nâng cao trình độ học vấn và tạo nghề nghiệp ổn định cho các nữ thanh niên, hướng dẫn các kỹ năng để hiểu biết và phòng tránh nguy cơ bị mua bán. Các nạn nhân của nạn mua bán người may mắn được trở về, nếu có nhu cầu tạm trú, sẽ được ở Nhà Mở Long Xuyên hoặc nhà Nhân Ái Lào Cai. Tại đây các em được hỗ trợ pháp lý, các dịch vụ y tế, bảo hiểm, trang bị kỹ năng sống, học chữ, học nghề theo nguyện vọng và khả năng.

Từ khi thành lập đến nay, Vòng tay Thái Bình đã hỗ trợ hơn 6.400 lượt học bổng, 800 suất học nghề, hơn 200 em đã được hỗ trợ tái hòa nhập, hơn 250 gói hỗ trợ thiết yếu, hơn 2.000 phụ nữ được tìm hiểu về thông tin phòng chống mua bán người và 6.200 lượt công nhân, nhà quản lý được tập huấn nâng cao nhận thức về mua bán người.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho hay, trong thời gian tới Vòng tay Thái Bình sẽ tiếp tục triển khai dự án Phòng chống mua bán người qua biên giới tại tỉnh Lào Cai nhằm nâng cao nhận thức phòng chống mua bán người qua những mô hình mới, hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân của nạn mua bán người từ những dịch vụ lừa gạt xuất khẩu lao động, lừa gạt kết hôn với người nước ngoài. Đồng thời tăng cường mô hình hỗ trợ tái hòa nhập bền vững và hỗ trợ tâm lý cho người trở về trong nhà tạm lánh.

Top