Nâng cao công tác điều trị dự phòng nghiện ma túy tại khu vực châu Á-TBD

15/07/2015 14:48

Mục tiêu của Hội nghị ISSUP là phổ biến các thông tin về tình hình điều trị, dự phòng sử dụng nghiện chất và các dịch vụ, cũng như đáp ứng và cam kết của các quốc gia.

 Các đại biểu tham gia Hội nghị - Ảnh Hoàng Vũ

Từ ngày 6-11/7, Hội nghị quốc tế về Cán bộ Điều trị và Dự phòng sử dụng nghiện chất (ISSUP) do Tổ chức quốc tế Colombo Plan phối hợp với Tổ chức Liên bang Mỹ, Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan phòng chống ma túy quốc gia Thái Lan đã được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan. Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu từ trên 26 quốc gia khắp các châu lục.

Đoàn Việt Nam gồm đại diện các cơ quan của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH và các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực này đã tham gia Hội nghị. Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn quốc đang nỗ lực đẩy mạnh công tác điều trị và dự phòng nghiện.

Tại Hội nghị, nhóm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ đào tạo đa ngành của Việt Nam đã tiếp tục quảng bá nỗ lực của quốc gia trong lĩnh vực trên, đồng thời tiếp thu các bài học và kinh nghiệm quý. Tại đây, các phiên thảo luận chuyên sâu về điều trị, dự phòng và hỗ trợ phục hồi đã giúp các thành viên hiểu rõ hơn về các nội dung đa dạng mà Colombo Plan đã và đang triển khai và quảng bá trên thế giới trong nhiều năm qua.

Các nội dung này đặc biệt phù hợp với nhu cầu cấp bách của Việt Nam trong việc đổi mới và duy trì các thành quả một cách hệ thống về chăm sóc, điều trị và dự phòng nghiện chất. Theo ban tổ chức, các nội dung tập huấn và trao đổi hoàn toàn được cập nhật dựa trên các bằng chứng và thực hành tốt nhất đã mang đến nhiều thông tin và cái nhìn đa dạng về bức tranh toàn cảnh của khu vực.

Đặc biệt những kiến thức, kỹ năng và nguyên tắc cơ bản về điều trị các loại nghiện chất được trình bày trong Hội nghị đã giúp các cán bộ điều trị đương đầu với các chất gây nghiện như methamphetamine và chất gây nghiện mới. Bên cạnh đó, các mô hình điều trị và dự phòng bằng thuốc hiện có như methadone, buprenorphine, naltrexone và naloxone đi đôi với các liệu pháp tư vấn, phục hồi và kỹ năng tận dụng các nguồn lực sẵn có được trao đổi một cách cởi mở.

Top