Nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

19/12/2017 16:25

Qua 3 năm triển khai (từ năm 2014), Chương trình phối hợp truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giữa Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTB&XH, đơn vị đầu mối phối hợp truyền thông, năm 2017, nội dung phối hợp tuyên truyền tiếp tục có nhiều đổi mới, bao trùm tất cả các lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Chất lượng thông tin phản ánh toàn diện, đậm nét hơn, tập trung vào các vấn đề trọng yếu mà xã hội quan tâm như thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, hiểm họa của ma túy tổng hợp (ATS); phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; công tác quản lý người nghiện.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy. Ảnh Nhật Thy

Các cơ quan đầu mối của Bộ LĐTB&XH, Bộ Công an, Bộ Y tế thường xuyên trao đổi thông tin tới cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương về tác hại, hiểm họa của ma túy; quan điểm về đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở cơ sở; giới thiệu các mô hình làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, người cai nghiện thành công tại cộng đồng; điển hình về hoạt động có hiệu quả của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã tại các tỉnh, thành phố; cung cấp tư liệu, hình ảnh về tình hình sản xuất, mua bán, tàng trữ ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; công tác phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS.

Về hình thức tuyên truyền, các cơ quan truyền thông đã xây dựng, biên tập và đăng tải, phát sóng, đưa tin kịp thời hàng trăm tin bài, phóng sự, clip, tọa đàm về đề tài đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người; quan điểm và thực tế đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở cơ sở; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm; việc xét nghiệm sớm, điều trị ARV sớm và điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng Methadone; gương điển hình về cai nghiện ma túy thành công. Đặc biệt, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng nhiều nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vào các khung giờ quan trọng như: Chương trình Thời sự, Chào buổi sáng, Chuyển động 24h…

Ngoài báo nói, báo hình, báo viết, trang tin điện tử, nhiều loại hình khác như tọa đàm, bút ký, phim tài liệu, tiểu phẩm, kịch ngắn... của các cơ quan báo chí khác cùng tham gia phản ánh về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần lan tỏa thông tin rộng rãi và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Top