Ký kết chương trình phối hợp phòng, chống tệ nạn xã hội

15/06/2018 14:15

Sáng 15/6, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- C64 (Bộ Công an) ký kết chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2018-2020.

Tham dự và chứng kiến Lễ ký kết có Thiếu tướng Phạm Văn Các-Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà; lãnh đạo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và C64.

Thiếu tướng Phạm Văn Các phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Phạm Văn Các cho biết, những năm qua, công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đã được các đơn vị chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện rất hiệu quả, góp phần ổn định an ninh trật tự cũng như phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị là hoạt động có ý nghĩa quan trọng thể hiện trách nhiệm của các cơ quan tham gia vào công tác thi hành pháp luật, cũng như thực hiện các Quyết định, Chương trình của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong công tác này. Từ đó phối hợp nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành lao động-thương binh và xã hội; cán bộ, chiến sỹ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng phòng, chống tệ nạn xã hội từ Trung ương đến địa phương thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo giữ gìn sự bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Văn Các tin tưởng, sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ giúp cho mỗi cơ quan phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mỗi đơn vị, tạo được sự gắn kết thường xuyên, liên tục, lâu dài…

Thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Cục trưởng C64 và ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội ký kết chương trình phối hợp phòng, chống tệ nạn xã hội

Được biết, chương trình phối hợp tập trung vào 6 nội dung gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ yêu cầu công tác; nghiên cứu, khảo sát thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương và tham vấn về chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi, học tập kinh nghiệm; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở lại tại các đơn vị, địa phương.

Top