Khánh Hòa: Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cho người bán dâm

03/11/2015 16:16

Trong 5 năm qua (2011-2015), công tác phòng, chống mại dâm được cơ quan chức năng và các địa phương trên toàn tỉnh Khánh Hòa chủ động triển khai thực hiện một cách đồng bộ và đạt hiệu quả.

Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống mại dâm được tổ chức rộng rãi tại các địa phương, các ngành, các cấp với nhiều hình thức phong phú. Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên. Đội 178 tỉnh đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn nhằm ngăn ngừa phòng, chống mại dâm.

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 100% xã, phường, thị trấn lành mạnh và 65 Đội công tác xã hội tình nguyện làm cơ sở vững chắc cho công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, góp phần giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm trong cộng đồng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trong tình hình mới, bên cạnh công tác phòng ngừa, các biện pháp can thiệp giảm hại, hỗ trợ sinh kế chuyển đổi hành vi cho người bán dâm được chú trọng và thực hiện tại địa phương.

Từ năm 2011, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Khánh Hòa đã xây dựng các mô hình phòng chống mại dâm tại cộng đồng, góp phần đem lại hiệu quả cho công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn như: Mô hình cho vay vốn theo Nghị quyết số 25 ngày 15/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh; mô hình chuyển đổi giáo dục, chữa trị và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồn; mô hình can thiệp giảm hại và phòng chống lây nhiễm HIV. Những mô hình này đã và đang mang lại những kết quả tích cực.

Một phụ nữ mại dâm được học nghề đan giỏ. Ảnh internet

Mô hình cho vay vốn theo Nghị quyết số 25 đã cho 21 người bán dâm vay vốn với số tiền là 386 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Qua khảo sát cho thấy 95% số đối tượng đã sử dụng hiệu quả vốn vay và hoàn lương bền vững. Mô hình đã mang lại hiệu quả xã hội thiết thực, giảm sự kỳ thị, củng cố niềm tin và sự đồng thuận cao của nhân dân đối với chủ trương đúng đắn, đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta.

Với mô hình chuyển đổi giáo dục, chữa trị và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng, qua 5 năm triển khai đã hỗ trợ kinh phí học nghề chuyển đổi công việc cho 20 người bán dâm và người có nguy cơ cao; hỗ trợ 50 người có nguy cơ cao tại các địa phương; hỗ trợ khám sức khỏe và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho 20 người trên địa bàn thí điểm. Mô hình cũng đã thành lập 4 câu lạc bộ Niềm tin tại các địa phương. Các câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ công tác phòng chống mại dâm tại cộng đồng. Có thể nói, mô hình đã mang lại hiệu quả xã hội trong việc ngăn ngừa sa ngã, là nơi sinh hoạt và chia sẻ tâm tư nguyện vọng giúp người bán dâm có thêm nghị lực, sức mạnh vươn lên trong cuộc sống.

Một mô hình nữa là mô hình can thiệp giảm hại và phòng chống lây nhiễm HIV thông qua nhóm tự lực Sóng Biển. Đến nay mô hình đã vận động 50 người bán dâm đi khám chữa bệnh; tư vấn và hỗ trợ học nghề cho 20 người với chi phí hơn 25 triệu đồng. Tại văn phòng nhóm Sóng Biển được trang bị dụng cụ trị giá hơn 20 triệu để hỗ trợ chị em đến học miễn phí nghề móc giỏ thủ công, tạo ra hàng ngàn sản phẩm cung cấp cho thị trường. Hiệu quả của mô hình đã đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhóm đối tượng đích.

Top