Hiệu quả từ chương trình sử dụng Methadone ở miền núi Thanh Hóa

13/11/2018 14:03

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, điểm uống Methadone tại Trạm Y tế xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã phát huy hiệu quả, giúp người nghiện ma túy thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và tham gia điều trị, giảm đáng kể những hệ lụy khó lường do ma túy gây ra.

Nhân viên y tế giúp bệnh nhân cai nghiện bằng thuốc methadone tại một cơ sở điều trị

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2016, đến nay, điểm uống Methadone tại Trạm Y tế xã Trung Sơn đang trực tiếp điều trị và cấp phát thuốc cho 109 đối tượng nghiện ma túy thuộc ba xã Trung Sơn, Thành Sơn (huyện Quan Hóa) và Trung Lý (huyện Mường Lát).

Bác sỹ Bùi Văn Long, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Trung Sơn cho biết: Do đặc thù các bệnh nhân điều trị Methadone tại đây đều trong độ tuổi lao động, hàng ngày, cán bộ y tế phải làm việc từ 6 giờ, chuẩn bị thuốc và các điều kiện cần thiết để có thể tiếp đón bệnh nhân sớm nhất.

Anh L.V.D, bản Chiềng, xã Trung Sơn đã tham gia uống Methadone 5 năm. Trước đây, khi điểm uống chưa về Trung Sơn, anh D phải sang xã Thành Trung, huyện Quan Hóa, cách hàng trăm km để uống nên rất bất tiện. Từ năm 2016 đến nay, điểm uống Methadone được đặt tại Trạm Y tế xã Trung Sơn, từ nhà lên Trạm chỉ mất chừng 30 phút, nên sau khi uống thuốc, anh D trở về nhà lao động bình thường. Sau hơn 5 năm điều trị, anh D không phụ thuộc vào chất gây nghiện nữa. Các hành vi không được kiểm soát trước đó đã điều chỉnh dần.

Cũng như nhiều đối tượng sử dụng ma túy khác tại xã Trung Sơn, anh P.B.B, bản Chiềng có một thời gian dài “sống dở, chết dở” với ma túy. Nhớ lại những ngày tháng đen tối trước đó khi vẫn còn phụ thuộc vào chất gây nghiện, anh cho biết: Cách đây hơn 10 năm, anh nghe theo bạn bè thử sử dụng và lệ thuộc vào ma túy nhiều năm liền. Đã nhiều lần gia đình khuyên ngăn, đưa đến các trung tâm cai nghiện, với mong muốn làm lại cuộc đời nhưng bất thành. Tiền bạc, đồ dùng trong nhà lần lượt “đội nón” ra đi. Đúng lúc kiệt quệ nhất, cuộc đời đi vào ngõ cụt, anh được các cán bộ y tế đến tuyên truyền về lợi ích của việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Đến nay, sau gần 10 năm tham gia chương trình, anh đã không còn phụ thuộc vào ma túy nữa, sức khỏe dần ổn định. Điều đáng mừng là gia đình anh hiện đã thoát được nghèo, kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Bác sỹ Bùi Văn Long, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Trung Sơn cho biết: Qua việc thăm khám hàng ngày, nhận thấy hơn 100 đối tượng đang điều trị tại Trạm tuân thủ tốt phác đồ điều trị. Đa số bệnh nhân hồi phục sức khoẻ, ổn định tâm lý, có thể làm việc, lao động bình thường, thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy. Chương trình Methadone đã giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình người nghiện, nên được nhân dân trong vùng đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện để con em, người thân tham gia.

Theo thống kê, địa bàn xã Trung Sơn hiện có khoảng 155 đối tượng nghiện ma túy (số có hồ sơ quản lý). Hiện còn nhiều đối tượng vì nhiều lý do khác nhau nên chưa tham gia chương trình. Tuy nhiên, công tác truyền thông và tiếp cận các đội tượng nghiện ma túy trên địa bàn đang gặp rất nhiều khó khăn do trình độ nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế; địa hình phức tạp; bất đồng ngôn ngữ; phương tiện truyền thông như máy chiếu…chưa được đầu tư; dân cư biến động khó khăn cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, Trung Sơn vẫn đang là “điểm nóng” về tội phạm ma túy, nên cản trở nhiều đến công tác tuyên truyền, vận động…

Để tiếp tục vận động thêm nhiều trường hợp nghiện ma túy tham gia sử dụng Methadone, Trạm Y tế xã Trung Sơn phân công mỗi cán bộ phụ trách một địa bàn nắm bắt tình hình. Mỗi tháng, Trạm Y tế xã Trung Sơn phối hợp với chính quyền truyền thông lồng ghép thông qua các hội nghị thôn, bản để nâng cao nhận thức cho đối tượng nghiện nói riêng và đồng bào nói chung về lợi ích của việc sử dụng Methadone. Ngoài việc tiếp cận trực tiếp các đối tượng, trạm phối hợp chính quyền tăng cường truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, với mục tiêu mỗi năm tuyên truyền từ 3,4 trường hợp tham gia chương trình.
Top