Dự án Drive hỗ trợ chấm dứt dịch HIV ở người tiêm chích ma túy

04/07/2018 16:33

Tại Hải Phòng, với sự hỗ trợ của dự án Drive do Cơ quan nghiên cứu quốc gia về HIV/AIDS và viêm gan của Pháp (ANRS) tại Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Sở Y tế, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm hỗ trợ Sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) triển khai, đã bước đầu khống chế được sự lây lan HIV nhất là trong nhóm người tiêm chích ma túy.

Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống AIDS, Bộ Y tế cho biết, theo nghiên cứu của Bộ Y tế thì hiện nay tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma túy là 13,9%. Nguyên nhân tỷ lệ người nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma túy còn tăng cao là do hành vi tiêm chích không an toàn, và quan hệ tình dục không sử dụng hoặc sử dụng bao cao su không đúng cách.

Vì vậy các can thiệp giảm tác hại như cung cấp, hướng dẫn người nghiện sử dụng bơm kim tiêm sạch, bao cao su khi sử dụng và điều trị các chất dạng thuộc phiện bằng thuốc thay thế Methadone là những biện pháp được xem là hữu hiệu nhằm ngăn chặn sự lây lan HIV trong cộng đồng. Tuy nhiên các chương trình này hiện đang đối diện rất nhiều khó khăn. Gánh nặng với người điều trị Methadone là họ hàng ngày phải đến đến uống thuốc và trong thời gian rất dài dẫn đến tỷ lệ bỏ điều trị khá cao. Trong khi đó, khi đã sử dụng ma túy rồi thì rất khó để có hành vi an toàn.

Hải Phòng là thành phố công nghiệp, đô thị lớn thứ tư toàn quốc. Vị trí giao thông thuận lợi cả đường biển, đường bộ, là cửa ngõ con đường xâm nhập ma túy vào Việt Nam. Hải Phòng cũng là một trong những tỉnh có số người tiêm chích ma túy lớn nhất.

TS. Dương thị Hương, Đại học Y dược Hải Phòng, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, trước khi tiến hành dự án Drive, nhóm nghiên cứu cũng đã có giai đoạn thử nghiệm dự án Drive in từ năm 2014. Dự án Drive chính thức được thực hiện từ năm 2016. Mục đích chính của dự án là triển khai can thiệp lồng ghép, dự phòng chăm sóc điều trị tiến tới giảm và kiểm soát được dịch HIV và chấm dứt nhiễm HIV ở người tiêm chích ma túy tại Hải Phòng.

TS Dương Thị Hương thông tin về dự án Drive. Ảnh Nhật Thy

Trong giai đoạn thử nghiệm 2 năm trước của dự án đã mang lại kết quả khả quan khi theo dấu được 250 người sử dụng ma túy có tiêm chích tại Hải Phòng. Trong 6 tháng, 12 tháng đạt  theo dấu 80% khách hàng. Và ghi nhận không có ca nhiễm mới HIV nào. Với mạng lưới cộng đồng rộng khắp, số lượng nhóm đồng đẳng tham gia dự án này đã lên tới 20.

Các nhóm tham gia dự án như nhóm Hải Đăng, Vòng tay bè bạn đã được thành lập và thực hiện các công việc hỗ trợ cộng đồng. Không chỉ là những công việc truyền thông, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, phát vật phẩm an toàn cho người sử dụng và tiêm chích ma túy, nhóm còn giúp người bệnh làm giấy tờ tùy thân để được tham gia vào các chương trình điều trị Methadone và ARV. Những người đồng đẳng hiểu chính mình hơn ai hết họ biết nơi đi nơi đến của anh em bạn bè biết cách nói chuyện chia sẻ với nhau theo cách của chính họ 

Người nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone tại Hải Phòng. Ảnh Nhật Thy

Tham gia vào dự án Drive, anh Hà Quang Hiệp, nhóm Vòng tay bè bạn hiện đang quản lý chăm sóc 50 người nghiện ma túy. Công việc của anh là thuyết phục và đưa họ đi điều trị Methadone, chăm sóc ốm đau trong bệnh viện.

“Khi tham gia sinh hoạt nhóm, người tiêm chích ma túy được chuyển gứi đến các dịch vụ theo yêu cầu, được sinh hoạt định kỳ, cung cấp kiến thức về giảm hại, về HIV, viêm gan C và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, qua đường máu. Với phương châm chăm sóc khách hàng một cách toàn diện, khi tham gia nhóm, họ được tư vấn, giảm hại, truyền thông thay đổi hành vi giúp họ có sức khỏe tốt hơn về thể chất và tinh thần”, anh Hà Quang Hiệp chia sẻ.

Anh Trần Thanh Bình, một người trong diện theo dõi của dự án cho biết, anh đã nghiện 18 năm, từng sử dụng 15 loại ma túy khác nhau nhưng từ khi vận động điều trị Methadone rồi tham gia dự án anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời.

“Trước đây không hiểu gì giờ được chữa trị, được xét nghiệm, còn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, cuộc sống của tôi cũng đã khác nhiều so với ngày trước”, anh Bình nói.

Từ những kết quả như vậy hy vọng trong giai đoạn tới sẽ không có ca nhiễm mới cũng như chấm dứt nạn nhiễm HIV trong nhóm người tiêm chích ma túy.

Top