Cơ hội học nghề miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

10/07/2015 16:52

Trung tâm REACH cho biết, tổ chức này đang tuyển sinh chương trình đào tạo hướng nghiệp miễn phí cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, là nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc buôn bán người tại các khách sạn năm sao tại Hà Nội.

Với tiêu chí hoàn toàn không thu học phí, tham gia chương trình, học viên sẽ được hướng dẫn nghề tại một trong năm khách sạn cao cấp tại Thủ đô. Đó là Intercontinental Hanoi Westlake, Sheraton Hanoi, Hilton Hanoi Opera, Hilton Garden Inn và JW Marriott Hanoi.

Các học viên của REACH trong lễ tốt nghiệp. Ảnh Nhật Thy

Các ngành nghề được đào tạo là làm bếp, làm bánh, buồng phòng, an ninh, bộ phân tiệc, bộ phận nhà hàng… do nhân viên và quản lý khách sạn năm sao trực tiếp đào tạo thông qua quá trình học việc tại khách sạn trong 24 tuần và tại Trung tâm REACH.

Tham gia chương trình, học viên không phải đóng học phí, được hỗ trợ đồng phục, ăn trưa trong thời gian học. Học sinh ngoại tỉnh, ở xa sẽ được hỗ trợ chỗ ở.

Trung tâm REACH trực tiếp dạy các kỹ năng bổ sung như kỹ năng mềm, Tiếng Anh với tình nguyện viên nước ngoài, tài chính cá nhân, giao lưu các khách sạn …, giúp các học sinh tự tin, năng động, làm chủ bản thân và biết ứng xử trong cuộc sống.

Đặc biệt, học viên có cơ hội được giữ lại làm việc tại khách sạn năm sao. REACH cũng chịu trách nhiệm tìm việc giúp cho những học sinh không được giữ lại hoặc có nguyện vọng khác.

Ứng viên có đủ điều kiện tham gia là thanh niên ở độ tuổi từ 18-25, có cam kết tham gia toàn bộ thời gian của chương trình đào tạo, và có hoàn cảnh khó khăn theo tiêu chí của REACH. Học viên cũng phải thể hiện được thái độ sẵn sàng để học hỏi và có nguyện vọng tự phát triển bản thân.

Đây là một phần trong Sáng kiến thanh niên lập nghiệp (The Youth Career Initiative-YCI), một chương trình đào tạo hướng nghiệp miễn phí cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm trang bị các kỹ năng về lao động và cuộc sống cho họ.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là nâng cao năng lực cho thanh niên, giúp các em có thể lựa chọn nghề nghiệp một cách chủ động, nắm bắt được các cơ hội việc làm, giúp hoàn thiện năng lực và tay nghề để dễ tìm việc, góp phần nâng cao vị thế kinh tế và xã hội cho học viên.

Các tổ chức nhân đạo như Hagar, Ngôi Nhà Bình Yên - hai tổ chức bảo vệ nạn nhân của buôn bán người và bạo lực gia đình sẽ cùng tham gia chương trình để mang lại những hỗ trợ toàn diện cho những hoàn cảnh khó khăn nhất.

REACH là tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập dưới sự quản lý của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tiền thân của REACH là “Dự án đào tạo và phát triển nghề theo định hướng thị trường” (LABS), do tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ từ năm 2004.

Các học viên của REACH được lựa chọn  theo các tiêu chí về hoàn cảnh. Phần lớn các học viên xuất thân từ gia đình nghèo, chưa học hết cấp 3, có em là người dân tộc thiểu số, là nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người.  Trung tâm cũng hỗ trợ đào tạo nghề cho người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, phụ nữ hành nghề mại dâm.

Kể từ năm 2008 đến nay, tổ chức này đã giúp đỡ hơn 10.000 thanh niên nghèo có cơ hội được đào tạo tại các trung tâm ở sáu tỉnh/thành phố và hơn 80% học viên sau khi kết thúc khóa học được nhận làm việc tại các doanh nghiệp uy tín trong nước.

Top