Cải thiện sức khỏe cho trẻ nhiễm HIV bằng khí công

20/03/2019 10:21

Nhằm làm phong phú, đa dạng hóa các hình thức chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Khí công Himalaya tổ chức khóa đào tạo Khí công Himalaya cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở.

Đây là một chương trình từ thiện nhân đạo của Câu lạc bộ Khí công Himalaya (Trung tâm UNESCO nghiên cứu ứng dụng khí công Đông A) và cũng là lớp học khí công đầu tiên dành cho trẻ em nhiễm HIV trên thế giới.

Theo thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, chăm sóc, bảo vệ người yếu thế và trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Sở. Công tác này luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ từ rất nhiều các tổ chức tập thể, cá nhân và những tấm lòng thiện nguyện. Khóa đào tạo Khí công Himalaya một hoạt động rèn luyện lành mạnh, bổ ích và phù hợp với sự phát triển của trẻ em nhiễm HIV.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 73 trẻ em nhiễn HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm qua, đơn vị luôn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ rất kịp thời của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể nên chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu được cải thiện rõ rệt cả về đời sống vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, thực tế trong công tác rèn luyện sức khỏe của trẻ còn gặp khó khăn vì chưa tìm được phương pháp nào phù hợp với tất cả các cháu. Đặc biệt là một môn thể thao phải đáp ứng được các tiêu chí không chỉ rèn luyện sức khỏe có thể lực tốt để chống chọi với bệnh tật, các bệnh nhiễm trùng cơ hội, các bệnh thông thường  lúc nào cũng rình rập hay những tác dụng phụ của thuốc kháng virus ARV mà còn phải  rèn luyện cho các cháu nghị lực và bản lĩnh để chiến thắng bệnh tật bằng chính khả năng của mình. …

Sau khi luyện tập khí công, các cháu đã cảm nhận được tác dụng rất rõ ràng. Đó là cảm giác thoải mái, giấc ngủ ngon, tinh thần cũng vui vẻ hơn, phát huy được tính đoàn kết, yêu thương giữa các cháu.
 
Khóa đào tạo sẽ do các thành viên Câu lạc bộ Khí công Himalaya trực tiếp là giảng viên. Dự kiến sẽ có khoảng 40 trẻ em từ 12 tuổi trở lên và 29 cán bộ của Cơ sở sẽ được tham gia chương trình này.

Top