99 tổ chức dựa vào cộng đồng hoạt động tích cực, hiệu quả

27/12/2017 11:11

Tính đến hết tháng 6/2017, toàn Dự án VUSTA đã tuyển chọn được 1.383 tiếp cận viên làm việc trong 99 tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) tham gia cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV các nhóm chính của dự án.

Thời gian qua, 99 tổ chức dựa vào cộng đồng đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Bên cạnh việc phát triển hệ thống cộng đồng thông qua việc xây dựng các CBO tại 15 tỉnh dự án, việc đầu tư, hỗ trợ sự phát triển của mạng lưới các nhóm dễ bị tổn thương cũng được chú trọng. Hoạt động này nhằm góp phần tạo sức lan tỏa, khuyến khích các CBO trong cùng một mạng lưới cùng nhau đoàn kết, phát triển và duy trì một cách bền vững.

Năm 2017, dự án đã hỗ trợ cho 04 mạng lưới gồm: Mạng lưới người sử dụng ma túy (VNPUD), Mạng lưới nam quan hệ tình dục đồng giới - người chuyển giới (VNMSM/TG), Mạng lưới người bán dâm Việt Nam (VNSW), Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP ).

Nhằm nâng cao năng lực phát triển tổ chức, vận động chính sách, dự án đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực phát triển tổ chức, quản lý và lãnh đạo cho các thành viên mạng lưới VYKAP và VNTG” vào 2 ngày 11-12/05/2017.

Mạng lưới VYKAP-Mạng lưới quần thể đích trẻ Việt Nam và VNTG-Mạng lưới người chuyển giới Việt Nam là 2 mạng lưới mới thành lập, do vậy khóa học đã giúp cho ban điều hành các mạng lưới và các thành viên tiềm năng nắm được các kiến thức cơ bản về quản lý, lãnh đạo và phát triển tổ chức, thực hành và áp dụng tốt các kỹ năng vào việc lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm trong các CBO. Lớp tập huấn trang bị kiến thức và kỹ năng cho 35 học viên thuộc 2 mạng lưới. 

Hằng năm, dự án cũng khuyến khích các mạng lưới tự viết đề xuất thực hiện các hoạt động hữu ích cho cộng đồng của họ. Các mạng lưới sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động trên để đi hỗ trợ kỹ thuật các CBO mới thành lập, và thành lập thêm các CBO ở địa bàn trống cho mạng lưới mình.

Trong năm 2017, với nguồn ngân sách phê duyệt, dự án đã hỗ trợ 4 đề xuất/sáng kiến cho 4 mạng lưới với chất lượng kỹ thuật được kiểm duyệt và đánh giá kỹ lưỡng bởi lãnh đạo Ban QLDA VUSTA, các cán bộ phụ trách kỹ thuật. Trong đó, các đề xuất bao gồm: Chiến dịch “Love your body – be yourself” – Hãy yêu bạn, hãy là chính mình, sáng kiến nâng cao cơ hội chăm sóc sức khỏe tình dục và tiếp cận HIV/AIDS của mạng lưới MSM-TG; tổ chức hoạt động tham vấn cộng đồng cho mạng lưới VYKAP của VNP ; tập huấn TOT 5 ngày cho Ban hỗ trợ kỹ thuật và thành viên nòng cốt của VNPUD và Khảo sát về những rào cản, khó khăn trong thủ tục làm giấy tờ tùy thân và tiếp cận dịch vụ sức khỏe cho người lao động tình dục tại Việt Nam của VNSW.

Một số hình ảnh hoạt động nhóm của tổ chức dựa vào cộng đồng:

Một CBO tổ chức hoạt động nhóm thường kỳ

Trưởng nhóm kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch của nhóm

Thực hiện ghi chép sổ sách, các số liệu vật phẩm cung cấp

Kiểm tra vật phẩm bơm kim tiêm sạch để cung cấp cho đối tượng tiêm chích ma túy

Sau một ngày làm việc tích cực, những người hoạt động vì cộng đồng trở về sum họp bên gia đình

Giờ đây, cuộc sống của người đàn ông này đã được cải thiện. Từ một người đã từng lầm lỡ, anh đã trở thành người sống có ích cho xã hội, giúp cho những người nguy cơ cao lây nhiễm HIV tránh được căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, đồng thời giúp đỡ, cải thiện cuộc sống, sức khỏe cho những người đã từng lầm lỡ khác.

Top